Vạch trần những luận điệu vu cáo, xuyên tạc...

Thứ sáu, 12/08/2011 00:00

Kỳ 1: Mạo danh tổ chức “vô thừa nhận”

(Cadn.com.vn) - Từ ngày 4 đến 7-11-1981, tại thủ đô Hà Nội, Đại hội thống nhất Phật giáo Việt Nam (PGVN) được tổ chức tại chùa Quán Sứ với sự tham dự của 165 đại biểu tiêu biểu của 9 hệ phái PGVN, lấy tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN). Trong lời nói đầu của Hiến chương GHPGVN ghi rõ: “GHPGVN là tổ chức duy nhất đại diện cho PGVN về mọi mặt quan hệ trong nước và ngoài nước”. GHPGVN ra đời trên cơ sở hợp nhất có ý nghĩa quan trọng đối với việc ổn định tư tưởng và thống nhất tổ chức Phật giáo nước nhà, tạo cơ sở đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới. Việc thành lập tổ chức Phật giáo chung trên toàn quốc là mong ước cao nhất của chức sắc, tín đồ Phật tử Việt Nam ở cả ba miền đất nước... Nhưng, có một số cá nhân, tổ chức đã đi ngược lại mong ước cao cả ấy, âm mưu chống phá và xuyên tạc.

Ngày 7-11-1981, Đại hội thống nhất Phật giáo Việt Nam lấy tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam (trong ảnh: 100% đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết tán thành thành lập Hội). 

“Vòi bạch tuộc”...

Công cuộc đổi mới đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế đã có nhiều tác động và làm nảy sinh những vấn đề mới đối với tôn giáo. Các thế lực thù địch, đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài đã triệt để lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; xuyên tạc đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, kích động một bộ phận nhân dân khiếu kiện, chống đối, hòng gây mất ổn định chính trị – xã hội, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Thông qua những kẻ đội lốt Phật giáo ở nước ngoài, chúng “vươn vòi bạch tuộc” hà hơi tiếp sức cho các phần tử Phật giáo cực đoan trong nước, như: Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, đứng ra đòi phục hoạt cái gọi là “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” (GHPGVNTN) - một tổ chức mà về  lịch sử cũng như pháp lý đã không còn là tổ chức tôn giáo độc lập. Thông qua tổ chức này, họ đòi tự do tôn giáo theo quan điểm phương Tây và ngụy tạo nhiều sự kiện vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền...

Điển hình là, trong thời gian gần đây, trên các trang web, mạng Internet của các tổ chức phản động ở nước ngoài, cụ thể là trang thông tin có tên mạo danh “GHPGVNTN hải ngoại” mà trực tiếp là Võ Văn Ái (ở Pháp) - “Giám đốc Phòng thông tin Phật giáo quốc tế” (chức tự phong) làm phát ngôn viên chính thức đã cho đăng tải một số bài viết xuyên tạc tình hình trong nước, làm cho các nước trên thế giới hiểu sai về nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam; làm một số tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước ngộ nhận, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công văn của UBND TP Đà Nẵng gửi ông Thích Quảng Độ. 

...và những luận điệu vô căn cứ          

Cụ thể là vào ngày 14-5-2011, cái tổ chức gọi là “Phòng thông tin Phật giáo quốc tế” đã cho đăng tải bài viết có tiêu đề “CSVN đàn áp chùa Giác Minh Đà Nẵng nhân đại lễ Phật Đản”. Theo đó, đoạn mở đầu bài viết có nội dung: “Mấy năm qua các đại lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan... tại chùa Giác Minh luôn luôn là tiêu đích đàn áp không ngừng của nhà đương quyền Cộng sản. Chỉ vì nhà cầm quyền Cộng sản lấy cớ chùa là trụ sở của Ban Đại diện GHPGVNTN Quảng Nam - Đà Nẵng, đồng thời cũng là trụ sở của Tổng vụ Thanh niên và Gia đình Phật tử Việt Nam. Trong khi ấy, nhà cầm quyền Cộng sản luôn nại cớ GHPGVNTN bị liệt vào tổ chức bất hợp pháp, cấm không cho hoạt động. Mặc dù nhà cầm quyền Cộng sản không trưng được một văn kiện nào của Nhà nước CHXHCNVN ghi rõ “tính bất hợp pháp” của GHPGVNTN”...

Có thể nói, khi cho đăng tải những thông tin như vậy, cái tổ chức được gọi là “Phòng thông tin Phật giáo quốc tế” không hiểu gì về tình hình trong nước cũng như chính cái tên mà tổ chức “GHPGVNTN” này đã mạo danh. Như đã nói ở trên, ngày 7-11-1981, Đại hội thống nhất Phật giáo Việt Nam được tiến hành trên cơ sở hợp nhất các tổ chức Phật giáo trong nước. Trong Hiến chương GHPGVN ghi rõ: “GHPGVN là tổ chức duy nhất đại diện cho PGVN về mọi mặt quan hệ trong nước và ngoài nước”. Vì vậy, thông tin mà bài viết này đăng tải cho rằng đây là trụ sở của “Ban đại diện GHPGVNTN Quảng Nam - Đà Nẵng” là sai sự thật, vì tổ chức “GHPGVNTN” đã không còn ý nghĩa về mặt pháp lý và lịch sử.

Hơn nữa, việc bài viết cho rằng, “nhà cầm quyền Cộng sản luôn nại cớ GHPGVNTN bị liệt vào tổ chức bất hợp pháp, cấm không cho hoạt động. Mặc dù nhà cầm quyền Cộng sản không trưng được một văn kiện nào của Nhà nước CHXHCNVN ghi rõ “tính bất hợp pháp” của GHPGVNTN”.... Xin nói rõ: Tại Công văn số 5978/VP-NCPC ngày 14-11-2005 của UBND TP Đà Nẵng gửi đích danh ông Thích Quảng Độ - với chức danh tự phong là “Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVNTN” trả lời về việc ông Quảng Độ ra quyết định “chuẩn y thành phần nhân sự Ban đại diện GHPGVNTN Quảng Nam - Đà Nẵng nhiệm kỳ 2005-2007”, nêu rõ: “Căn cứ Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18-6-2004; Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 1-3-2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Luật quy định quyền lập Hội (ban hành theo Sắc lệnh số 102-SL/L-004 ngày 20-5-1957 của Chủ tịch Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa) và theo Hiến chương của GHPGVN được phê chuẩn tại Quyết định số 83-BT ngày 29-12-1981 của Bộ trưởng Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng về việc cho phép thành lập GHPGVN thì chỉ có GHPGVN là tổ chức Phật giáo duy nhất, đại diện cho PGVN về mọi mặt quan hệ ở trong nước và nước ngoài. Do đó, “GHPGVNTN” là một tổ chức không hợp pháp, không được sự công nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc ông tự nhân danh “Viện trưởng Viện hóa đạo” thuộc “GHPGVNTN” ký Văn thư số 01/VHĐ/QĐ/VT ngày 8-7-2005 về việc “chuẩn y thành phần nhân sự Ban đại diện GHPGVNTN Quảng Nam - Đà Nẵng nhiệm kỳ 2005-2007” là trái với các quy định của pháp luật hiện hành. Vì vậy, UBND TP Đà Nẵng không thừa nhận việc tổ chức và hoạt động của “Ban đại diện GHPGVNTN Quảng Nam - Đà Nẵng”. Mọi hoạt động mang danh nghĩa “GHPGVNTN” trên địa bàn Đà Nẵng đều là bất hợp pháp”.

Như vậy là đã rõ, nội dung bài viết được “Phòng thông tin Phật giáo quốc tế” cho đăng tải là hoàn toàn sai sự thật, xuyên tạc, vu cáo một cách trắng trợn, thô thiển tình hình thực tế ở trong nước; đi ngược lại với đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật mà Nhà nước đã ban hành.

Bài,ảnh: Doãn Nguyên Hưng

Bị các thế lực thù địch kích động, Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ ra mặt chống đối việc thống nhất PGVN và có nhiều hoạt động chống Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật.
Tháng 5-1999, tại California (Mỹ), “GHPGVNTN hải ngoại” tiến hành Đại hội VIII dựng Thích Huyền Quang lên làm “Xử lý thường vụ Viện Tăng thống”. Tháng 3-2003, “Đại hội IX GHPGVNTN hải ngoại” bất thường ở Melbourne (Australia) dựng Thích Huyền Quang làm “Đệ tứ Tăng thống GHPGVNTN” cùng 13 vị giữ chức vụ quan trọng khác trong Viện Tăng thống thuộc “GHPGVNTN”, dựng Thích Quảng Độ làm “Viện trưởng Viện Hóa đạo”, Thích Tuệ Sỹ làm “Viện phó Viện Hóa đạo”; đến tháng 5-2007, củng cố “Hội đồng Giáo phẩm GHPGVNTN”.
Lễ Vu lan năm 1994, tại chùa Giác Minh, Thích Thị Nguyện công khai đọc Thông bạch kêu gọi phục hồi “GHPGVNTN” và nhiều lời lẽ vu khống chính quyền. Năm 1995, qua kiểm tra hành chính tại chùa Giác Minh, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu hồi nhiều tài liệu phản động của Thích Quảng Độ và nhiều phần tử cơ hội chính trị đòi phục hồi “GHPGVNTN”, vu cáo Đảng và Nhà nước đàn áp tôn giáo, đòi đa nguyên, đa đảng, đòi thay đổi thể chế chính trị...